Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Trường THCS Thạnh Lộc nâng cao chất lượng trong sự nghiệp "trồng người"

Nguyễn Tuấn

13/06/2022 13:45

Theo dõi trên

 

   

    Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và đồng hành của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Với đội ngũ giáo viên trẻ đủ chuẩn, nhiệt tình, có năng lực nghiệp vụ chuyên môn, công tác dạy và học của trường THCS Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "vì lợi ích trăm năm trồng người".

img-20220613-134746-1655103012.jpg
 

Đại diện hoc sinh khối 9 phát biểu tri ân thầy cô trước lúc chia tay

     Cơ sở vật chất phòng học xuống cấp, đang trong lộ trình xây dựng mới, chưa đủ đáp ứng cho việc nâng cao chất việc học. Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc quản lý, chưa phối hợp quản lý và giáo dục học sinh. Tệ nạn xã hội có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tinh thần học tập và đạo đức của học sinh .

    Ý thức khắc phục khuyết điểm của học sinh còn hạn chế. Trong mùa dịch covid, học sinh còn thiếu trang thiết bị học tập trực tuyến, chất lượng học trực tuyến chưa phản án học thật của học sinh.

img-20220613-134750-1655103012.jpg
 

Hứa Văn Sáu - Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cai Lậy trao quà cho hs giỏi cấp tỉnh

      Nhầm khắc phục các hạn chế trong môi trường giáo dục do mình quản lý, trường THCS Thạnh Lộc thường xuyên tổ chức thực hiện các cuộc vận động 100% cán bộ giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các phong trào do nhà trường phát động theo tinh thần chỉ thị 05 Ban chấp hành Trung ương Đảng học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi giáo viên và học sinh đều là tấm gương đạo đức, tự rèn luyện kỹ năng và sáng tạo.

      Trường cố gắng duy trì chỉ số học sinh năm học 2021-2022 là 98,83%

    Việc giảng dạy trực tuyến, giáo viên còn nhiều hạn chế do không quản lý được tính chuyên cần, khó thể đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh. Dù bị trễ chương trình, giáo viên vẫn tự xoay sở có kế hoạch dạy bù kịp thời.

    Tuy nhiên, việc soạn chương trình giáo án bằng vi tính nên thuận lợi cho việc điều chỉnh, hạn chế lỗi kỹ thuật. Giáo viên sử dụng vi tính khá tốt, lồng ghép tư liệu, hình ảnh động minh họa, các hiệu ứng phù hợp với nội dung bài học, tạo hứng thú, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích. Nhiều giáo viên linh động tích hợp những nội dung mang tính thời sự vào bài dạy như kiến thức về biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông….

img-20220613-134740-1655103012.jpg
 

Các em học sinh khối 9 tặng hoa vâ chup hình lưu niệm cùng các cô chủ nhiệm

      Công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên đạt kết quả khả quan. Đa số đều thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công và hoàn thành đúng tiến độ.

     Tỷ lệ giáo viên giỏi đạt 66%. 95% học sinh chuyên cần và không có trường hợp nào bị kỷ luật do vi phạm nội quy nhà trường. Đây là kết quả đáng mừng và cần được phát huy của tập thể Ban Giám - Giáo viên - Học sinh trường THCS Thạnh Lộc trong năm học 2021-2022 xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, chất lượng cao.

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Trường THCS Thạnh Lộc nâng cao chất lượng trong sự nghiệp "trồng người"" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn