Kiên Giang: Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer lần thứ XV năm 2023

Trương Anh Sáng

27/11/2023 14:15

Theo dõi trên

Sáng ngày 27/11, tại huyện Gò Quao, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer lần thứ 15 năm 2023 vào dịp Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer.

1-kien-giang-1701069137.jpg

Các đại biểu tham dự Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer lần thứ XV năm 2023

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nêu rõ, Kiên Giang là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, chiếm trên 12% dân số toàn tỉnh. Người Khmer Kiên Giang giữ gìn những loại hình nghệ thuật đặc sắc như: Nghệ thuật sân khấu Dù Kê, nghệ thuật sân khấu Rô Băm, nhạc Ngũ Âm, múa Rom Vong,... - kho tàng văn hóa phi vật thể quý báu có vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá - xã hội của đồng bào dân tộc Khmer.

Trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng mục tiêu bảo tồn văn hóa đặc trưng và phát huy giá trị văn hóa lễ hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer với nhiều hoạt động đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống phong phú trên các lĩnh vực: Lễ Cúng Trăng truyền thống, Hội thi Giàn Thủy lục đẹp, Trưng bày hình ảnh, hiện vật xưa của đồng bào Khmer; Triển lãm, trưng bày giới thiệu sách; Hội chợ thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm Ocop, hàng tiêu dùng và các hoạt động thi đấu thể thao như: Giải vô địch Taekwondo tỉnh Kiên Giang; giải bóng đá, bóng chuyền huyện Gò Quao mở rộng; đua ghe Ngo nam và nam, nữ phối hợp; Hội thi duyên dáng Khmer và trình diễn nhạc ngũ âm,…

2-kien-giang-1701069210.jpg

Hội thi duyên dáng Khmer và trình diễn nhạc ngũ âm

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang được tổ chức vào đúng thời điểm Lễ hội Oóc Om Bóc khi vừa kết thúc vụ mùa nhằm tỏ lòng biết ơn đối với Thần Mặt trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi, sự no ấm cho người dân và giới thiệu nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer nhằm gữ gìn, tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Đồng thời tạo không gian trình diễn nghệ thuật cho các nghệ nhân, tài năng trẻ có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống và là nơi đồng bào dân tộc gặp gỡ, giao lưu, đoàn kết, gắn bó với nhau tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ 15 kết thúc vào ngày 28/11.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer lần thứ XV năm 2023" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn