Kiên Giang: Tết Quân - Dân mừng “Tết Chôl Chnăm Thmây 2023” - Thắm tình đoàn kết như "cá với nước”

Trương Anh Sáng

10/03/2023 22:34

Theo dõi trên

Ngày 10/3, tại xã Minh Hòa (Châu Thành), Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2023 đợt 2 với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới”.

1-kien-giang-1678462087.jpg

Văn nghệ chào mừng Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2023, đợt 2

Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động "Tết Quân - Dân" tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, nêu rõ, Kiên Giang có đông đồng bào Khmer đứng thứ ba cả nước. Đồng bào Khmer của tỉnh phần lớn sinh sống ở khu vực nông thôn, đời sống còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo các hoạt động "Tết Quân - Dân" tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 quyết định chọn xã Minh Hòa – địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống và rất giàu truyền thống cách mạng để tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân vào thời điểm đồng bào dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023. 

3-kien-giang-1678462129.jpg

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - dân tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 phát biểu

Chủ tịch UBND xã Minh Hòa Danh Hứa Quốc Vương, cho biết, xã Minh Hoà có xuất phát thấp về kinh tế với ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 3.696 hộ, đồng bào dân tộc Khmer chiếm 54,54%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,68%. Số hộ nghèo, khó khăn về nhà ở hiện còn nhiều. Kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng: Điện, đường, cầu,…còn gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2023 đợt 2 với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới” là niềm vui, nguồn động viên vật chất và tinh thần to lớn cho bà con dân tộc Khmer có được những ngôi nhà mới, cây cầu mới, chào đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp bà con thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sớm đưa xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Ông Danh Thắng, đại diện cho người dân xã Minh Hoà, cảm nhận, các hoạt động “Tết Quân – Dân” có ý nghĩa hết sức to lớn góp phần làm thay đổi nơi ăn chốn ở, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Có nhà mới, cầu mới, đường mới, người dân sẽ chăm lo lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương Minh Hoà ngày càng giàu đẹp.

Chương trình “Tết Quân – Dân” sẽ xây dựng 24 căn nhà cho hộ đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; xây dựng cầu giao thông nông thôn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; giao lưu văn hoá văn nghệ, đua nghe ngo, làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả; xây dựng tuyến đường hoa, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường; thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên; triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm đặc sản của địa phương,…

Sau buổi lễ xuất quân, Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân -Dân năm 2023 đợt 2 tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tổ 11. Cầu giao thông nông thôn tổ 11, ấp Minh Hưng dài 20m, rộng 3,5m, tải trọng 2,5 tấn, do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện Châu Thành vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng và khởi công 01 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa. Căn nhà đại đoàn kết được khởi công xây dựng cho gia đình anh Kim Bảnh, đồng bào Khmer, là hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, trị giá 50 triệu đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang hỗ trợ.

4-kien-giang-1678462219.jpg

       Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng cầu giao thông nông thôn

Các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2023 đợt 2 thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang các cấp đối với đồng bào dân tộc. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần đoàn kết yêu nước, thắt chặt tình quân dân trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình quân dân cùng đồng bào dân tộc.

Các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2023 diễn ra từ ngày 10/3, sơ kết ngày 12/4/2023 tại Uỷ ban nhân dân xã Minh Hoà.