Kiên Giang: Thực hiện tốt chính sách hậu phương - quân đội

Trương Anh Sáng

08/08/2021 00:13

Theo dõi trên

Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức “Tết Quân - Dân” với kinh phí trên 39 tỷ đồng. Ban chỉ huy quân sự và Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, thành phố tổ chức với kinh phí trên 66 tỷ đồng.

1-kien-giang-thuc-hien-1628356315.jpg
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Thực hiện các phong trào thi đua trong thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và Hội Chữ thâp đỏ các cấp đã xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trường học; xây tặng nhà cho người khó khăn về nhà ở; phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất; nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng môi trường xanh - sạch -  đẹp; xây dựng vững vàng thế trận quốc phòng, an ninh, cụ thể:

Đã xây dựng 489 căn nhà đồng đội, 936 căn nhà tình nghĩa, 1.052 căn nhà Chữ thập đỏ với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng; vận động xây mới 16 phòng học với số tiền 2,2 tỷ đồng; xây dựng, cải tạo 27.639 km đường giao thông nông thôn; 5.902 km kênh mương thủy lợi; xây mới và sửa chữa 459 cây cầu giao thông nông thôn với số tiền trên 22 tỷ đồng,...

Cùng với đó đã tặng sách, vở, dụng cụ học tập, xe đạp và tặng 738 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền trên 3 tỷ đồng; ủng hộ ngày vì người nghèo 1,1 tỷ đồng. Phụng dưỡng 123 lượt mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 841 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo... 9.194 suất quà, số tiền trên 17 tỷ đồng.

Phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo... 84.863 lượt người, trị giá trên 8,235 tỷ đồng, trong đó phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân Campuchia 4.189 suất, trị giá 262.250.000 đồng và hiến 27.222 đơn vị máu, góp phần tích cực trong điều trị tại bệnh viện.

Các cấp Hội phối hợp với cơ quan Quân sự và nhân dân trồng 57.588 cây xanh; giúp nhân dân sửa chữa, di dời, sơ tán 1.746 căn nhà do thiên tai; cứu 597 người và 76 phương tiện bị nạn; chữa cháy hàng trăm hecta rừng với trên 59.366 ngày công lao động và ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ số tiền 2,385 tỷ đồng,...

Các hoạt động trên đã mang lại ý nghĩa  thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng địa phương giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, đoàn kết Quân dân ngày càng gắn bó, giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Trong những năm tới, Lực lượng vũ trang và Hội chữ thập đỏ tỉnh tăng cường phối hợp xây dựng các công trình và hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, như: Xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà Chữ thập đỏ, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình quân nhân xuất ngũ, cán bộ về hưu... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Song song với đó vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân tham gia tốt Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cứu trợ cộng đồng khi gặp khó khăn, thiên tai, hoả hoạn, người già neo đơn, nạn nhân chiến tranh, trẻ em không nơi nương tựa...

Bảo vệ môi trường sinh thái, chống phá rừng, trồng rừng ngập mặn; phòng chống khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn gây ra, giúp đỡ nhân dân củng cố nơi ăn ở, ổn định cuộc sống.

Xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị Lực lượng vũ trang vững mạnh.

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Thực hiện tốt chính sách hậu phương - quân đội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn