Kiên Giang: Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” và “Học tập và làm theo gương Bác Hồ”

Trương Anh Sáng

15/09/2022 17:42

Theo dõi trên

Chiều 15/9, tại Trường chính trị tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, đợt I/2022 và Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

1-kien-giang-1663238238.jpg

Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang phát biểu tại trao giải Cuộc thi. Ảnh: Trương Anh Sáng.

 

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 06 cá nhân và Giấy khen cho 10 cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, đợt I/2022, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Giấy khen cho 55 tác giả đạt giải, gồm: 07 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 20 giải khuyến khích, thuộc các lĩnh vực Văn học nghệ thuật, Báo phát thanh - Truyền hình và Báo in.

Giải Nhất Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” thuộc về Ban chỉ đạo 35 huyện uỷ Vĩnh Thuận; Ban chỉ đạo 35 huyện uỷ Giồng Riềng đạt giải Nhì; Ban chỉ đạo 35 thành uỷ Rạch Giá, Ban chỉ đạo 35 huyện uỷ Kiên Lương và Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang đạt giải Ba. Giải Nhất cá nhân thuộc về thầy giáo Lê Văn Thông, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận.

3-kien-giang-1663238348.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các tác giả đoạt giải “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…”. Ảnh: Trương Anh Sáng.

Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, đợt I/2022, lĩnh vực Văn học nghệ thuật có 04 giải Nhất thuộc các bộ môn Văn học, tác giả Trương Anh Sáng; âm nhạc, tác giả Lý Dũng Liêm; sân khấu, tác giả Huỳnh Văn Đặng; nhiếp ảnh, tác giả Trương Minh Điền.

Lĩnh vực phát thanh - Truyền hình và báo in tác giả Trần Nguyễn Phương Thảo,  tác giả Nguyễn Thị Danh Hoà - Danh Duy Khanh và Lê Tây Hồ đạt giải Nhất.

Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang, cho biết, Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I/2022, đội ngũ phóng viên, hội viên, cộng tác viên, các văn nghệ sĩ đã tích cực tham gia với hàng ngàn tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật, trong đó, có 293 tác phẩm gửi về các ban sơ khảo, Hội Văn học Nghệ thuật 82 tác phẩm, Báo Kiên Giang 182 tác phẩm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 24 tác phẩm, Hội Nhà báo tỉnh 05 tác phẩm.

4-kien-giang-1663238401.jpg

Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang trao Giấy khen cho các tác giả đạt giải “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Ban Giám khảo cấp tỉnh đã đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 55 giải được chọn và xếp hạng, gồm âm nhạc 05 tác phẩm, văn học 06 tác phẩm, sân khấu 08 tác phẩm và 09 tác phẩm đạt giải cho mỗi thể loại gồm: nhiếp ảnh, phát thanh, truyền hình, báo in. Trong đó, có 7 tác phẩm đạt giải Nhất, 12 tác phẩm đạt giải Nhì, 16 tác phẩm đạt giải Ba và 20 tác phẩm Khuyến khích.

Ban Giám khảo đã chọn 59 tác phẩm gởi về Trung ương để tham dự giải, gồm: 06 tác phẩm văn học, 06 tác phẩm âm nhạc, 08 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm nhiếp ảnh, 09 tác phẩm phát thanh, 09 tác phẩm truyền hình, 09 tác phẩm báo in.

Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”, có 6.450 bài viết gửi về Ban Chỉ đạo 35 huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc. Cấp huyện đã chọn 198 bài viết có chất lượng cao tham gia cấp tỉnh.

Cấp tỉnh chọn 77 bài viết đủ điều kiện chấm vòng sơ khảo, chọn 28 bài viết của 27 tác giả chấm vòng chung khảo. Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ đã chọn 16 bài viết tốt nhất để trao giải cá nhân, 05 tập thể phát động tốt cuộc thi và có nhiều bài dự thi đạt giải và tuyển chọn 21 bài viết gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

2-kien-giang-1663238459.jpg

Nghệ sĩ thể hiện tác phẩm đạt giải Nhất “Từ khát vọng Hồ Chí Minh” của tác giả Huỳnh Văn Đặng. (Ảnh: Trương Anh Sáng).

Điều đó cho thấy các tác phẩm dự thi có sự nghiên cứu, đầu tư  về nội dung và hình thức, bám sát những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, trong đó tập trung vào những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.