Phú Thọ: Diện mạo mới Trường THCS Tân Dân(Việt Trì) sau 10 năm tái lập

Đình Thơm

16/11/2022 08:42

Theo dõi trên

Trường THCS Tân Dân (Việt Trì - Phú Thọ) tiền thân là trường Phổ thông trung học cấp 2 Tân Dân được thành lập năm 1993. Năm 2004, trường được sáp nhập vào trường THCS Văn Lang. Đến tháng 11/2011, Trường THCS Tân Dân được tái lập, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2012.

dt1-74-1668562304.jpg
Thầy giáo Ngô Bình - Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THCS Tân Dân (đứng thứ năm hàng thứ nhất từ trái sang phải)

 

Trường THCS Tân Dân hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, hiện đại với hệ thống phòng lớp học, phòng bộ môn theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và những đòi hỏi của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Trường có 21 phòng học chuẩn; các phòng học bộ môn Vật lý, Hóa học, Công nghệ, có đủ thiết bị đồng bộ; 2 phòng học Tin học được trang bị hiện đại và nối mạng Internet; thư viện đạt chuẩn của Bộ GD&ĐT, nhà đa năng, sân chơi bãi tập, khuôn viên được cải tạo và nâng cấp, hệ thống cây xanh được vun trồng tạo nên cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Hiện 100% cán bộ quản lý, giáo viên của trường có trình độ chuẩn, trong đó 19% có trình độ Thạc sĩ. 5 năm gần đây, trường có 12 thầy giáo, cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 4 thầy giáo, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và Quốc gia.

dt2-71-1668562400.jpg
Cô giáo Phạm Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng từ năm 2012-2022

 

Quy mô trường lớp phát triển mạnh, chất lượng giáo dục của trường ngày một nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Hằng năm, số học sinh giỏi toàn diện đạt tỷ lệ 18-25%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 98-100%; tỷ lệ học sinh vào học tiếp lớp 10 THPT là 100%, trong đó vào THPT công lập và THPT Chuyên Hùng Vương từ 65-75%. Chất lượng học sinh giỏi các môn văn hóa được nâng lên. Số học sinh giỏi cấp thành phố là 213 em, cấp tỉnh và quốc gia là 66 em.

Năm 2017, Trường THCS Tân Dân đã được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đây là một dấu mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể thầy và trò nhà trường.

Những ngày đầu tái lập, trường có 2 lớp học, 58 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn vì phải dùng chung cơ sở vật chất với Trường THCS Văn Lang. Tuy nhiên các thầy cô không quản ngại khó khăn, bám lớp, say nghề, động viên tư tưởng cho học sinh yên tâm ở lại trường, tạo niềm tin đối với cha mẹ học sinh.

dt3-51-1668562508.jpg
Cô giáo Lã Nhị Hà - Hiệu trưởng từ năm học 2022 - 2023

 

Tháng 10/2014, trường được chuyển về địa điểm mới tại khu Tân Phú, phường Tân Dân.Ban đầu về địa điểm mới, trường chỉ có 1 dãy nhà với 4 lớp học, không có phòng chức năng, không sân chơi, bãi tập,không cây xanh. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, Trường THCS Tân Dân đã có cơ ngơi khang trang đầy đủ lớp học, phòng chức năng mới.

dt4-20-1668562595.jpg

Chi bộ Trường THCS Tân Dân liên tục đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các tổ chức chính trị trong nhà trường như: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh đều hoạt động có nền nếp, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức Công đoàn nhiều năm đạt danh hiệu “Tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Đội TNTP Hồ Chí Minh nhiều năm nhận được Giấy khen của Thành đoàn Việt Trì. Trường được công nhận là Cơ quan văn hoá. Trường THCS Tân Dân 5 năm liền kề đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất xắc. Năm học 2021 - 2022, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

dt5-4-1668562765.jpg
dt6-3-1668562899.jpg
Ba ảnh trên: Chuỗi các hoạt động chào mừng 20/11 và 10 năm tái thành lập Trường THCS Tân Dân

 

Tròn một thập niên tái lập, Trường THCS Tân Dân với những bước tiến vững chắc đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhân dân, là sự lựa chọn được ưu tiên của rất nhiều phụ huynh học sinh và là ngôi trường mơ ước của các em học sinh trong độ tuổi THCS. Phát huy truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường THCS Tân Dân quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Đồng thời không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nhà giáo, xây dựng thành “Trường học hạnh phúc, an toàn, thân thiện”, viết tiếp trang sử vẻ vang, tạo niềm tin đối với phụ huynh, nhân dân trện địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Diện mạo mới Trường THCS Tân Dân(Việt Trì) sau 10 năm tái lập" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn