Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên mưa dông rải rác, đề phòng sạt lở đất

PV

15/07/2021 07:06

Theo dõi trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên chiều tối và đêm nay 15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào đêm).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc nên từ ngày 15/7 đến ngày 19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều và đêm ngày 14/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 14/7 đến 2 giờ ngày 15/7) ở Sa Thầy (Kon Tum ) 51mm, Đăk Ru (Đắk Nông) 104mm, Gia Bắc (Lâm Đồng) 84mm, Làng Mít Kom II-la O (Gia Lai) 55mm, Viễn An Đông (Cà Mau) 118mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 85mm, Trung Tâm (Đồng Tháp) 80mm, Châu Đốc (An Giang) 61mm, Lộc Linh (Bình Phước) 73mm, Càng Long (Trà Vinh) 60mm, Cà Mau 57mm, Bình Ba (Bà Rịa-Vũng Tàu) 72mm, Rạch Ruộng (Tiền Giang) 49mm, Trà Ôn (Vĩnh Long) 46mm, Vĩnh Long 44mm, Ngăn Dừa (Bạc Liêu) 44mm, Thốt Nốt (Cần Thơ) 41mm,...

Khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có nơi có mưa to như ở Mường Sai (Sơn La) 57mm, Bình Lư 1 (Lai Châu) 33, Thuận Châu (Sơn La) 33mm, Háng Lìa 26mm, Bản Ngồ (Hà Giang) 139mm, Mù Căng Chải (Yên Bái) 27mm, Quan Hồ Thẩn (Lào Cai) 32mm,… Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày và đêm nay 15/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh Nguy cơ sạt lở  Ảnh minh họa Nguồn: TTXVN

Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Bạn đang đọc bài viết "Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên mưa dông rải rác, đề phòng sạt lở đất" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn