Thua 0-2 trước Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam bị loại ở World Cup 2023

X.V

27/07/2023 16:59

Theo dõi trên

Với thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha trên sân FMG Stadium Waikato (New zealand), tuyển nữ Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên bị loại ở bảng E World Cup 2023 dù vẫn còn một lượt trận ở vòng bảng vào ngày 1/8.

Chiều 27/7, theo giờ Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ hai tại bảng E World Cup nữ 2023 gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung đã có hai sự thay đổi về nhân sự, trong đó có sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Thanh Nhã.

b1ep-viet-nam-bo-dao-nha-1-1690451866.png

Tình huống Diễm My bị cầu thủ Bồ Đào Nha phạm lỗi. Ảnh: Internet.

 

Tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha đều là những "tân binh" lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường World Cup. Do nằm cùng bảng đấu với hai "ông kẹ" là Mỹ và Hà Lan, nên Việt Nam và Bồ Đào Nha đều không được đánh giá cao về cơ hội đi tiếp.

ĐT nữ Bồ Đào Nha đã tận dụng rất tốt với hai bàn thắng của Telma Encarnação (7') và Kika Nazareth (21'). Có hai bàn thắng dẫn trước, ĐT nữ Bồ Đào Nha chơi thanh thoát hơn và hoàn toàn kiểm soát thế trận. 

Bước sang hiệp hai, ĐT nữ Bồ Đào Nha hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sự chắc chắn của thủ môn Kim Thanh cùng xà ngang và cột dọc đã giúp ĐT nữ Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua.

 

Bạn đang đọc bài viết "Thua 0-2 trước Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam bị loại ở World Cup 2023" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn