Truyền thông gắn kết “việc đạo, việc đời”

Nhật Quang

10/10/2022 14:37

Theo dõi trên

Sáng 7/10, Ban Thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

s11-1665401719.png

Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông-GHPGVN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông-GHPGVN nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng Ban Truyền thông vẫn đạt được thành tựu nổi bật, được TƯ GHPGVN và Phật tử đánh giá cao.

Trong đó, nổi bật là Ban đã tổ chức thành công trung tâm báo chí Vesak 2019; truyền thông các sự kiện như: Phật đản, Vu Lan, ngày Đức Phật thành đạo… Đặc biệt, trong các năm 2018, 2019, Ban đã phối hợp Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình KTS VTC, các đơn vị thành viên của Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá tổ chức chương trình Vu Lan “Tự hào Tổ quốc - Mẹ Việt Nam” tạo sức lan toả rộng lớn trong cộng đồng Phật tử.

Trong năm 2020-2021 rất khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ban đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá tổ chức phối hợp sản xuất bộ phim phóng sự tài liệu “Thiền môn linh thiêng Sử Việt”. Công trình phim phóng sự tài liệu Phật giáo “Thiền môn linh thiêng Sử Việt" là hành trình đi qua những nơi thiêng liêng nhất và những chốn cổ tích lâu đời nhất Việt Nam, một tập hợp tinh tế những ngôi chùa và nơi thờ phụng của đất nước được người Việt  tôn kính.

Là những nơi gắn liền với các sự kiện lịch sử hình thành và phát triển của phật giáo Việt Nam; gắn với các vị Thiền sư, Pháp sư, Quốc sư, Phật tử đứng ra hộ trì đất nước. Phát sóng số đầu tiên vào ngày 30/5/2021 trên Kênh VTC1 – Đài truyền hình KTS VTC vào lúc 21h Chủ nhật hàng tuần, tần suất 2 tuần/số, thời lượng 10 phút/chương trình.

Năm 2022, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Giáo hội, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Vì vậy, Ban truyền thông, tiếp tục nâng cao công tác thông tin trên các cổng thông tin của Giáo hội, kênh truyền hình, các ấn phẩm báo chí… đăng tải các hoạt động Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển GHPGVN ngày càng vững mạnh”, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết.

s12-1665401723.png

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQL, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá nhận Bằng Tuyên dương Công đức

Tại hội nghị, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá cùng các tổ chức cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác truyền thông Phật giáo nhiệm kỳ 8 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin - Truyền thông TƯ - GHPGVN tặng Bằng Tuyên dương Công đức.

Bạn đang đọc bài viết "Truyền thông gắn kết “việc đạo, việc đời”" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn