Kiên Giang: Công đoàn TP. Rạch Giá bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động

Trương Anh Sáng

24/05/2023 22:13

Theo dõi trên

Ngày 24.5 tại TP. Rạch Giá, LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

1-kien-giang-1684940969.jpg

Đại biểu về dự Đại hội

Đại hội Công đoàn TP. Rạch Giá khoá XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 24 đồng chí, Ban thường vụ gồm 07 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thu, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP. Rạch Giá.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn lao động thành phố Rạch Giá phấn đấu kết nạp 1.000 đoàn viên công đoàn, 80% các doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên có tổ chức công đoàn, thành lập mới 40 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

Phấn đấu 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể theo quy định, trên 80% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia. Hỗ trợ 08 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, đóng góp quỹ xã hội công đoàn trên 1 tỷ đồng,…

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Thanh Kiện, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Rạch Giá khoá XI, cho biết, hiện nay Liên đoàn lao động thành phố 164 CĐCS, NĐ với 4.855 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, qua các phong trào thi đua có 1.768 sáng kiến được công nhận, 1.043 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua, 31 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Tổng liên đoàn, 06 tập thể được tặng Cờ thi đua Tổng liên đoàn, 05 và 13 cá nhân được tặng Bằng khen Tổng liên đoàn, 14 tập thể được tặng Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh, 127 tập thể và 503 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, 286 tập thể và 1.202 cá nhân được tặng Giấy khen của thành phố.

LĐLĐ TP Rạch Giá đã vận động hơn 20 tấn gạo để hỗ trợ cho trên 5.000 lượt người gặp khó khăn. Thăm, trao quà cho 1.643 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong thời điểm dịch Covid -19, mỗi suất 500.000đ. Liên đoàn lao động thành phố phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh trao 2.000 “Gói an sinh” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mỗi suất quà trị giá 200.000đ.

Quỹ xã hội công đoàn vận động được 884.136.000đ, 26 đoàn viên được hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”. Các cấp công đoàn duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền trên 7,5 tỉ đồng; bảo lãnh cho 120 đoàn viên, người lao động vay tín chấp ngân hàng làm kinh tế gia đình với số tiền 3 tỉ đồng, … để đoàn viên, người lao động làm kinh tế vươn lên trong cuộc sống.

2-kien-giang-1684941108.jpg

Đồng chí Trương Thanh Thuý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, tặng bức trướng cho Đại hội Công đoàn TP. Rạch Giá lần thứ XII

 

Nhiệm kỳ 2023 -2028, Liên đoàn lao động thành phố Rạch Giá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng giai cấp công nhân theo hướng hiện đại, thực hiện tốt phản biện xã hội, tăng cường đoàn kết các phong trào công đoàn quốc tế thực hiện đối ngoại nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Công đoàn TP. Rạch Giá bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn