TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Tết đặc biệt dành cho phụ nữ trên thế giới

Phát triển bền vững

Tết đặc biệt dành cho phụ nữ trên thế giới

  • Vũ Hảo
  • 17:12 22/01/2024

Để tôn vinh vai trò người phụ nữ có thiên chức mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con cái nên người, một số quốc gia đã tổ chức một ngày đặc biệt hết sức long trọng, tưng bừng (có thể nhiều tên gọi khác nhau như tết Mẹ, tết Con Gái) nhưng tựu trung đều cùng chung mục đích vinh danh người phụ nữ.

img-9024-1705892589.jpeg
Tết con gái ở Nhật Bản diễn ra khi hoa anh đào nở rộ và mùa xuân về

Tết Phụ nữ Nhật Bản tổ chức vào đầu tháng 3 hàng năm; khi hoa anh đào nở rộ cùng mùa xuân về, bắt đầu từ thời đại Bình An (Heian) ở Nhật. Thời đó, các bé gái gia đình quý tộc tổ chức những trò chơi tao nhã với búp bê; là trò chơi búp bê của bé gái thôi, nên người ta chỉ gọi là Hina Asobi (ひいな遊び) hay Asobigoto (遊びごと). Đến triều đại Gianh Hội (Edo) thì lễ hội trước kia tổ chức trong tầng lớp quý tộc nay phổ biến rộng khắp cả nước. Người Nhật tổ chức Tết cho các bé trai và bé gái vào hai ngày khác nhau. Ngày của các bé gái được tổ chức vào ngày 3/3 và ngày của các bé trai là ngày 5/5 hàng năm. Ngày của các bé gái trong các gia đình có con gái sẽ trưng bày những búp bê truyền thống gọi là “Hina” để cầu cho con mình lớn lên khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. 

img-9025-1705903667.jpeg
Tết Phụ Nữ Pháp

Ngày 8 tháng 3 hàng năm là ngày Tết của Phụ nữ ở Pháp. Vào ngày này năm 2023, hàng nghìn người phụ nữ đã biểu tình ở Paris để đấu tranh cho quyền phụ nữ. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, người Pháp đòi hỏi công bằng trong lương hưu và phản đối sự bất bình đẳng về tiền lương giữa nam và nữ. Trong gia đình đến ngày tết này, con cái thường tổ chức  tặng quà, tiệc tùng, khiêu vũ hay đi du lịch cho mẹ và các chị em.

img-9029-1705903735.jpeg
Tết phụ nữ ở Nepal nhằm tôn vinh vai trò người vợ trong gia đình

Tại Nepal, tết Phụ nữ tổ chức vào trung tuần tháng 4 hàng năm, kéo dài liên tục 3 ngày; các nơi đều rợp trời sắc màu áo quần của phụ nữ đi trẩy hội. Bữa cơm trong gia đình thịnh soạn do người chồng đi chợ và nấu nướng; một số phụ nữ thường hay bị chồng đánh mắng sẽ đi đến các đền miếu tuyệt thực; bao giờ người chồng đến tìm và thề trước thần linh sẽ không làm thế nữa, họ mới chịu về nhà; ý nghĩa tục lệ này để tưởng nhớ thần Siva và vợ ngài là Parvati. Người dân Nepal sẽ thực hiện nhiều nghi thức cổ xưa như toàn bộ phụ nữ đều phải trai giới, phụ nữ đã kết hôn thường tới sông Bagmati tắm rửa, cầu cho hôn nhân hạnh phúc bền lâu, gia đình bình an. Còn những thiếu nữ chưa chồng cũng tắm trước sự chứng kiến của mọi người, với ước mong được thần ban cho tấm chồng tử tế. Tết Phụ nữ mỗi năm đều tổ chức 3 ngày, ngày đầu dành cho các nghi lễ tế thần, hai ngày sau dành cho các hoạt động vui chơi. 

img-9026-1705903838.jpeg
Tết Phụ nữ ở Thụy Điển còn gọi là Tết Lucia: Tết ánh sáng

Tại Thụy Điển tết Phụ nữ còn gọi là tết “Ánh sáng” theo truyền thuyết Lucia vốn là phu nhân xinh đẹp của một đại quan thời đế chế La Mã; bà là tín đồ cơ đốc giáo,bị La Mã coi là tà giáo nên đâm mù đôi mắt. Bà đã khổ công cầu nguyện; với đức tin mãnh liệt sau này bà được trở lại sáng mắt. Từ đó về sau người dân Thụy Điển có tục lệ vào ngày 13 tháng 12 hàng năm gọi là Tết Lucia (ngày ánh sáng), mọi gia đình đều dọn bữa ăn sáng rất thịnh soạn, lúc trời còn tờ mờ, chỉ dùng ánh đèn nến lung linh. Tại thủ đô Stockholm tổ chức một cuộc thi chọn tiểu thư Lucia; người được chọn sẽ ăn mặc thật đẹp, trên mũ có thắp nến, cưỡi ngựa; được vây quanh bằng những thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu trắng rầm rộ diễu hành qua các đường phố.

img-9027-1705903910.jpeg
Tết phụ nữ Leipzig Đức trong ngày này người phụ nữ có quyền lực nhất

Tại Đức ngày tết Phụ nữ 8-3 là ngày phụ nữ có quyền cao nhất; họ ăn mặc đẹp, vui hết mình, tham gia nhiều lễ hội. Các phụ nữ ở trong thành phố Leipzig chọn ra một số người đại diện điển hình; đóng vai những cô thợ giặt là quần áo ngày xưa; sau đó kéo đến “chiếm” tòa thị chính thành phố. Thị trưởng thành phố hôm đó sẽ đích thân trịnh trọng, trao tặng họ một chiếc chìa khóa tượng trưng cho quyền lực của thành phố này.

img-9028-1705903987.jpeg
Tết Mẹ ở Thái Lan nhắc nhở mọi người nhớ về công lao nuôi dạy của Mẹ

Tết Phụ nữ tại Thái Lan vào ngày 12 tháng 8 hàng năm còn gọi là ngày Tết Mẹ. Hai tháng trước đó, một Ủy ban cấp quốc gia họp và tuyển chọn ra các bà mẹ ưu tú; ai cũng có thể đăng ký dự tuyển; là các bà mẹ đạo đức tốt, dạy con ngoan, nghề nghiệp chính đáng, hình thức khỏe mạnh, có nhiều cống hiến cho xã hội. Ngày này tất cả mọi cơ quan, trường học đều tổ chức những hoạt động vui chơi sôi nổi, có mục đích nhắc nhở mọi người nhớ đến công lao nuôi dạy của người mẹ. Vàothời điểm này ở Thái Lan hoa nhài nở rộ; khắp nơi kết thành vòng hoa tặng mẹ; nên hoa nhài người Thái còn gọi là hoa “mẫu thân”.

Tết Phụ nữ Nhật Bản Tết của Phụ nữ ở Pháp Tết của phụ nữ Nepal Tết của phụ nữ Thuỵ Điển Tết của phụ nữ Đức Tết phụ nữ tại Thái Lan
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên Văn hóa - Xã hội
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên

Những pha cứu bóng lăn xả, cú bật cao trên lưới, tiếng reo hò từ khán đài và niềm vui...

Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 Văn hóa - Xã hội
Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Những pha tranh bóng quyết liệt, bước chạy đầy quyết tâm và niềm vui vỡ òa sau tiếng còi mãn...

Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Mới cập nhật
Đặng Văn Việt – “Hùm xám Đường số 4”

Đặng Văn Việt – “Hùm xám Đường số 4”

Trung tá Đặng Văn Việt đi vào lịch sử kháng chiến chống Pháp với biệt danh “Hùm xám Đường số 4”. Ông từng kéo lá cờ cách mạng lên kỳ đài Huế, chỉ huy những trận đánh trên tuyến Cao Bằng – Lạng Sơn và là Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn 174. Nhưng cuộc đời người lính ấy còn có những chặng đường nhiều thử thách sau chiến tranh. Khi rời quân ngũ, ông tiếp tục học, làm việc, viết sách và tìm cách lưu giữ tên tuổi đồng đội. Chân dung Đặng Văn Việt vì thế cần được nhìn trong cả chiến công lẫn những năm tháng âm thầm giữ ký ức.

2 giờ trước Nghiên cứu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cùng truyền thông hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ: Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Mỹ; đồng thời, nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI). Trước đó, ngày 21/9 ông đã chứng kiến Đại tướng Phan Văn Giang tiếp nhận một số kỷ vật “Hồ sơ chứng tích chiến tranh”, do các Đồng Chủ nhiệm của Dự án TTU-VWAI trao tặng.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - Anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”

Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - Anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”

Ngày 29/9, tại phường Từ Sơn (TP Bắc Ninh), Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND TP Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”. Hội thảo nhằm bổ sung cơ sở khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi nhận danh nhân Lý Công Uẩn nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất (1028 - 2028).

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Nghệ An: Du lịch biển Cửa Lò hình thành tiếp sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh (Bài 3 - Hết)

Nghệ An: Du lịch biển Cửa Lò hình thành tiếp sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh (Bài 3 - Hết)

Để du lịch biển Cửa Lò đón khách cả 4 mùa trong năm, Nghệ An đang hình thành những sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch làng nghề (xem Bài 2: Tour Du lịch biển Cửa Lò kết hợp tham quan, trải nghiệm gía trị truyền thống làng nghề", phát ngày 23/9/2026) và những điểm du lịch văn hoá tâm linh.

4 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Thầy thuốc Nhân dân, PGS TS Nguyễn Thị Xuyên: Người kiến tạo và nâng tầm vị thế Tổng hội Y học Việt Nam

Thầy thuốc Nhân dân, PGS TS Nguyễn Thị Xuyên: Người kiến tạo và nâng tầm vị thế Tổng hội Y học Việt Nam

Trong hành trình kết nối giới tinh hoa y học nước nhà, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên hiện thân  người nữ trí thức lãnh đạo rất thành công và để lại dấu ấn: Vừa sâu sát, bản lĩnh trong tư duy vĩ mô, vừa chu đáo, ấm áp trong từng mối nhân duyên đồng nghiệp. Dưới sự chèo lái của bà qua hai nhiệm kỳ, Tổng hội Y học Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế một 'bộ não' phản biện chính sách sắc bén trong nước mà còn tự tin vươn tầm, định vị uy tín vững chắc trên bản đồ y khoa quốc tế.

8 giờ trước Thời cuộc

Xây dựng thương hiệu "Bắc Ninh - Miền di sản” hấp dẫn du khách

Xây dựng thương hiệu "Bắc Ninh - Miền di sản” hấp dẫn du khách

Phát huy chiều sâu văn hóa Kinh Bắc, xây dựng thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản”, phát triển các sản phẩm có khả năng giữ chân du khách và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là những định hướng lớn của thành phố Bắc Ninh cho giai đoạn 2026-2030. Từ nền tảng di sản phong phú, bài toán đặt ra không chỉ là tăng lượng khách, mà phải biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và nguồn lực tăng trưởng thực sự.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Dấu ấn cuộc đời (Phần 11): Trận đánh của hai năm

Dấu ấn cuộc đời (Phần 11): Trận đánh của hai năm

Trong khoảnh khắc sinh tử, khẩu K70 bất ngờ không nổ, buộc người lính đặc công phải phản ứng thật nhanh để thoát hiểm và tiếp tục trận đánh.

11 giờ trước Nghiên cứu

Góc nhìn văn hoá: Hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên số

Góc nhìn văn hoá: Hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật trong kỷ nguyên số

Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì sáng 28/9, đặt ra một vấn đề có ý nghĩa không chỉ về pháp lý, mà còn về văn hóa quản trị quốc gia: Làm thế nào để pháp luật thực sự trở thành một phần của đời sống, vận hành cùng sự phát triển của xã hội, thay vì chỉ tồn tại như một hệ thống văn bản được ban hành và áp dụng theo những quy trình hành chính truyền thống.

11 giờ trước Nghiên cứu

Ngày 29/9: Miền Bắc nắng như mùa hè trước 2 đợt không khí lạnh

Ngày 29/9: Miền Bắc nắng như mùa hè trước 2 đợt không khí lạnh

Dự báo thời tiết ngày 29/9/2026, miền Bắc và Trung Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng như mùa hè với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; từ đêm 30/9, không khí lạnh tràn về gây mưa rải rác, nhiệt độ giảm.

11 giờ trước Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn

Thủ tướng: Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng

Thủ tướng: Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp, đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng

Theo Chinhphu.vn: Chiều 28/9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

22 giờ trước Thời cuộc

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO