Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ có nhiều thay đổi, bổ sung

Tin, ảnh: CHÂU XUYÊN

15/05/2021 19:08

Theo dõi trên

Từ ngày 15-5-2021, Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú có hiệu lực.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ có nhiều thay đổi, bổ sung
Theo nghị định sửa đổi, bổ sung, nghệ sĩ xiếc được tính hoạt động nghệ thuật từ năm 18 tuổi để xét tặng danh hiệu. 

Theo nghị định, nhiều quy định trong xét tặng danh hiệu đã được điều chỉnh hợp lý, có lợi hơn cho nghệ sĩ. Cụ thể, quy định thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nghệ sĩ được tính từ khi cá nhân đủ 18 tuổi, hoạt động tại một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến thời điểm xét hồ sơ tặng danh hiệu tại hội đồng cơ sở. Cá nhân có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được hội đồng các cấp đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Xét danh hiệu cho nghệ sĩ là giảng viên đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tham gia đoạt giải thưởng cao tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp lấy ý kiến được hoàn thiện và chuyển lên hội đồng cấp cao hơn...

Nguồn: qdnd.vn

Bạn đang đọc bài viết "Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ sĩ có nhiều thay đổi, bổ sung" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn