TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
img

Phát triển bền vững

Đà Nẵng: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp!

  • Tiên Sa
  • 11:15 31/03/2024

Năm 2023 và các tháng đầu năm 2024, các Hội Nông Dân, CCB, Phụ Nữ, NCT của các địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang đã tổ chức hàng 100 đợt ra quân hưởng ứng phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" với hơn 10.000 lượt người tham gia (trong đó có nhiều đợt ra quân cấp huyện), thu gom xử lý hàngchục tấn rác thải, phát quang cây cỏ, thu nhặt bao bì ni-lông dọc các tuyến đường QL14B, QL14G, các tỉnh lộ 601, 602, 605…, đường huyện, đường xã… và các khu công cộng.

Bên cạnh đó, có nhiều sáng kiến, mô hình hay tiếp tục được hình thành, góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, như các mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu NTM", "Phân loại rác thải tại nguồn"... trong đó, nổi bật là mô hình "Thôn không rác" đã được nhân rộng gần 100% thôn trên địa bàn như các thôn: Bắc An (xã Hòa Tiến), Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn), Phong Nam (xã Hòa Châu), Trà Kiểm (xã Hòa Phước) Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong), Đông Lâm (xã Hòa Phú)... 

img-1887-1711855338.jpeg
Tiểu cảnh trước cổng chào Trung tâm hành chánh huyện Hòa Vang.

Ông Nguyễn Văn Trình - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bắc An (xã Hòa Tiến) cho hay, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngoài việc hiến gần 4.000m2 đất mở đường, người dân còn tự nguyện tham gia 900 ngày công; đồng thời vận động các mạnh thường quân, các con em xa quê hỗ trợ hơn 2 tỷ  đồng xây dựng các công trình công cộng như khuôn viên cây xanh, trồng hoa ở các tuyến đường, làm mới và nâng cấp các thiết chế văn hóa… 

img-1889-1711855963.jpeg
Cổng chào của huyện Hòa Vang Tết Giáp Thìn (2024) khá đẹp mắt.

Hiện nay, người dân Bắc An dần có ý thức hơn trong việc giữ gìn sạch sẽ thôn xóm. Như một thói quen, cứ sáng chủ nhật hàng tuần, cả thôn tập trung làm vệ sinh đường làng ngõ xóm và chăm sóc hoa, cây cảnh ở các khu vực công cộng. Khi triển khai thực hiện mô hình "Thôn không rác", nhân dân và cán bộ thôn đã quyết tâm tìm giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường, làm cho thôn xóm thêm sạch đẹp. 
 

img-1885-1711856028.jpeg
Đường hoa trong thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn)
img-1902-1711856087.jpeg
Đường hoa ven QL 14G ( thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú).

Sau 4 năm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu NTM, mọi người dân đều cảm nhận rõ những đổi thay đến khó tin trong từng hộ gia đình và cả cộng đồng từ đường sá, vườn hộ đến cách sống, cách nghĩ của người dân. Thôn tiếp tục khuyến khích người dân phủ xanh đất vườn bằng các loại rau xanh, cây ăn quả, đường sá được trồng nhiều loại hoa đẹp... với phương châm: “vườn xanh, nhà sạch, cổng đẹp”.

img-1886-1711856159.jpeg
Tiểu cảnh ngày Tết của một thôn của xã Hòa Nhơn.
img-1890-1711856264.jpeg
Tiểu cảnh hoa ở đường vào Trung tâm hành chánh huyện Hòa Vang.

Chủ tịch Hội nông dân xã Hòa Phú Huỳnh Văn Hùng  chia sẻ: "Phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" ngày càng lan tỏa trong dân. Các chi, tổ hội luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, cụ thể nhất là vận động hội viên làm hàng rào cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường tạo cảnh quan trong khu vực. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, hội viên gìn giữ bền vững tiêu chí môi trường .Thấy được lợi ích thiết thực đó của phong trào, nhiều gia đình hội viên đã tự nguyện đăng ký và vận động hàng xóm, bà con cùng tham gia. Từ tổ này đến tổ khác, thôn này sang thôn khác, phong trào ngày càng lan tỏa và nhận được sự đồng tình cao của người dân. 
“Sau khi cơ bản bê-tông hóa các tuyến giao thông kiệt hẻm được mở rộng, người dân, hội viên trong thôn còn phân công từng nhóm hộ gia đình bắt đầu liên kết để vệ sinh môi trường hàng ngày, hàng tuần; trông hoa trên các tuyến đường kiểu mẫu, QL14G... Chính vì vậy, đường trong thôn luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” trong tiến trình xây dựng thôn  NTM kiểu mẫu…” - Ông Huỳnh Văn Hùng cho hay. 

img-1891-1711856355.jpeg
Con đường hoa của thôn Bắc An (xã Hòa Tiến).
img-1893-1711856421.jpeg
Vườn hoa ven đường làng của thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc).

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân cấp trên cũng đã phối hợp Hội ND xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) tổ chức lễ phát động xây dựng điểm "Đoạn đường an toàn - văn hóa - văn minh". Theo đó, tuyến ĐH5 từ đầu thôn Hòa Thọ đến giao lộ QL14G (thôn Đông Lâm) dài 1km được chọn là đoạn đường điểm để các cấp hội, đoàn thể địa phương thực hiện việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ND và quần chúng nhân dân thu gom rác thải, không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán làm hạn chế và che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng TTATGT; đồng thời trồng hoa, tôn tạo cảnh quan, góp phần gìn giữ môi trường miền núi được “Sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Trong tháng 3-2024, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã tổ chức nhiều buổi Lễ phát động và ra quân cải tạo diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang trên địa bàn huyện. 11 HND các xã đã vận động hội viên nông dân của mình khai thác hiệu quả đất nông nghiệp bỏ hoang trên địa bàn. Hằng năm, Hội viên nông dân trên 11 xã đã khôi phục đất bỏ hoang, những vệt đất ảnh hưởng của dự án từ 01 đến 02 ha.

img-1894-1711856648.jpeg
Vườn hoa gia đình ven TL 601 của thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc).
img-1892-1711856708.jpeg
Người dân xã Hòa Khương chăm sóc hoa ven đường.

Theo đó, các xã đã phát động từ năm 2021 đến nay trên toàn huyện đã khôi phục được trên 65 ha đất bỏ hoang, và chỉ từ đầu năm 2024 đã khôi phục được gần 16 ha. Đây là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2024, với nhiệm vụ tuyên truyền và vận động nông dân khắc phục sản xuất diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang mỗi xã ít nhất 2 ha. Ngoài việc tăng thu nhập từ hoạt động nông nghiệp, việc khôi phục sản xuất đất bỏ hoang còn mang lại cảnh quan "sáng, xanh, sạch, đẹp" trong tiến trình xây dựng xã NTM nâng cao, như ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã chia sẻ.

Ngoài ra, đường sá vùng cao được mở rộng, giao thương hàng hóa ngày càng phát triển làm nâng cao thu nhập cho người dân. Những thành quả nói trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp Đảng bộ và Chính quyền, sự đồng thuận cao của người dân trong tiến trình duy trì, xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang.

img-1895-1711856887.jpeg
Đường hoa của thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú)
img-1903-1711856997.jpeg
Văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu được bảo tồn và phát huy.

Về các xã của huyện Hòa Vang hôm nay, qua các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Liên…thấy cảnh quan của một vùng quê tươi đẹp. Hai bên đường thôn, ngõ xóm, những căn nhà tôn rỉ sét, lụp xụp ngày nào nay được thay vào những ngôi nhà tầng xinh đẹp, khang trang; các con “sơn đạo”, ngày xưa nắng bụi, mưa bùn, nay đã 100 % bê tông và nhựa hóa, đường xá khang trang “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hoa nở bốn mùa.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, sáng ngày 23/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Phan Văn Tôn, cùng với lãnh đạo các ngành chức năng của huyện đã tổ chức buổi làm việc với xã Hòa Phú nhằm đánh giá kết quả của việc xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

img-1896-1711857094.jpeg
UBND, HND xã Hòa Phú tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua khôi phục đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang gắn với xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vảo ngày 28-3-2024.

  Đã được xác định rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ là một "đòn bẩy" quan trọng giúp địa phương phát triển. Trong năm 2023, xã Hòa Phú đã chi hơn 6,4 tỷ đồng cho việc xây dựng, nâng cấp và quy hoạch cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cơ bản, từ đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng. 

Điều này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa và liên kết với các địa phương lân cận. Đồng thời, xã cũng chú trọng vào việc khai thác tiềm năng từ rừng và các mô hình kinh tế mới, đặc biệt là việc phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã miền núi Hòa Phú đạt 56 triệu đồng/người/năm. Sau quá trình rà soát và thống kê, Hòa Phú đã đạt được 10/19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

img-1897-1711857691.jpeg
Cụ già trên 90 tuổi dọn vệ sinh cho con đường hoa của thôn Bắc An (xã Hòa Tiến).

Để tạo điều kiện cho xã Hòa Phú đạt mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao trong năm nay (2024), Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Phan Văn Tôn, đã đề xuất các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Ưu tiên sẽ được đặt vào việc bố trí vốn đầu tư cho các hạng mục như thoát nước, chiếu sáng, nhà họp thôn, và giao thông kiệt hẻm. 

Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chỉ định người phụ trách và xác định mốc thời gian hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đồng thời, cũng cần chú trọng vào việc duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí đã đạt được trong tiến trình xây dựng xã NTM nâng cao.

Tóm lại, không chỉ đáp ứng cơ sở hạ tầng văn minh, phát triển; đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao thu nhập cho người dân... trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) còn từng bước hướng đến một miền quê tươi đẹp, đáng sống, thân thiện với môi trường đồng thời phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội; cải thiện giao thương hàng hóa giữa các vùng miền, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Xã Hoà Vang Nông thôn mới kiểu mẫu
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Mới cập nhật
Công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

54 giây trước Thời cuộc

Khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026”

Khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026”

Ngày 21/3/2026, tại khu vực Hồ Văn (thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026”.

18 phút trước Văn hóa - Xã hội

Vincom Retail hội tụ hàng trăm đối tác, tiên phong định hình tương lai bán lẻ Việt Nam

Vincom Retail hội tụ hàng trăm đối tác, tiên phong định hình tương lai bán lẻ Việt Nam

Ngày 20/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Vincom Retail tổ chức sự kiện “Kỷ nguyên mới – Đồng hành kiến tạo tương lai” với sự tham gia của hơn 500 đối tác trong nước và quốc tế. Đây là diễn đàn quy mô lớn - nơi các bên cùng chia sẻ góc nhìn thị trường, cập nhật xu hướng và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

1 giờ trước Phát triển bền vững

Quảng Ngãi: Trao tặng sâm giống Ngọc Linh cho thanh niên khởi nghiệp

Quảng Ngãi: Trao tặng sâm giống Ngọc Linh cho thanh niên khởi nghiệp

Nhằm tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp, cấp ủy, chính quyền xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp với Công ty Cổ phần Vingin và dược sĩ Đào Kim Long đã trao tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho đoàn thanh niên địa phương, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Đây là nguồn giống thuần chủng của Công ty Cổ phần Vingin, được chăm sóc kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng. Trước mắt, số cây giống sẽ được trồng tại vườn của doanh nghiệp, sau đó chuyển về địa phương để tiếp tục nhân giống, mở rộng diện tích, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ khai mạc tối 28/3

Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ khai mạc tối 28/3

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành khẩn trương hoàn thiện phương án, tạo dấu ấn khác biệt, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và an ninh.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

‘Tết Chung Vị’: Sự kiện giao lưu văn hóa ẩm thực Việt - Lào đặc sắc

‘Tết Chung Vị’: Sự kiện giao lưu văn hóa ẩm thực Việt - Lào đặc sắc

Không chỉ là một hoạt động ẩm thực, “Tết Chung Vị” còn mang đến không gian giao lưu đậm màu sắc văn hóa, nơi sinh viên Việt Nam và Lào cùng chia sẻ câu chuyện về Tết, quê hương và những ký ức gắn với các món ăn truyền thống.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hà Nội: Ngày hội việc làm trong lĩnh vực logistics

Hà Nội: Ngày hội việc làm trong lĩnh vực logistics

Ngày 21/3/2026, tại Đại học Bách Khoa (số 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội), Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã tổ chức Ngày hội việc làm VALOMA 2026 (LOGFAIR 2026).

2 giờ trước Phát triển bền vững

Lưu giữ Lịch sử, Ký ức và Di sản bằng công nghệ Blockchain

Lưu giữ Lịch sử, Ký ức và Di sản bằng công nghệ Blockchain

Sáng nay, 21/3/2026 tại Hà Nội, Quỹ Xã hội Phan Anh phối hợp cùng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm đầu tiên của Dự án “Lịch sử, Ký ức & Di sản – Ứng dụng công nghệ Blockchain”, với sự tham dự của các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh Trường Sơn, các nhà sử học, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học cùng nhiều khách mời quan tâm tới việc bảo tồn các giá trị lịch sử, ký ức và di sản của dân tộc trong thời đại số: Thiếu tướng nhà văn Hồ Sỹ Hậu (nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng)); Thiếu tướng Phạm Sơn Dương (nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12); Đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính”; ông Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch).

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu

Theo chinhphu.vn: Trong khuôn khổ các hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ I năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

6 giờ trước Thời cuộc

Vinamilk Sure đồng hành tổ chức đồng diễn múa quạt dưỡng sinh cho hàng ngàn người cao tuổi Hà Nội

Vinamilk Sure đồng hành tổ chức đồng diễn múa quạt dưỡng sinh cho hàng ngàn người cao tuổi Hà Nội

Ngày 21/3, tại Hà Nội đã diễn ra Ngày hội xác lập kỷ lục Múa quạt dưỡng sinh dành cho người trung cao tuổi, với sự tham gia của gần 3.000 người cao tuổi đến từ các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Sự kiện là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Chương trình do Hội Sức khỏe Ngoài trời người trung cao tuổi Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure.

6 giờ trước Phát triển bền vững

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 

Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng Biên tập: Phạm Hùng Việt, Lại Đức Hồng

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa

Trụ sở: Số 53 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội

Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, Hà Nội

Hotline: 0915 323 789

Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO