Nghệ An: Phòng khám Đa khoa ra thông báo không tiếp nhận bệnh nhân vì liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19?

Nguyễn Diệu

26/05/2021 16:44

Theo dõi trên

Việc làm của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu là thờ ơ, vô cảm, trong lúc cả nước từ Trung ương đến địa phương đang chung tay nỗ lực, gồng mình, bất chấp khó khăn, vất vả để từng giờ, từng ngày "chiến đấu" với dịch bệnh.

Những ngày qua, người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu, đặc biệt là trên địa bàn 2 xã Diễn Bích và Diễn Tháp (huyện Diễn Châu) rất bức xúc trước hành động của Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu, tại xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu khi phòng khám này đã cho dựng công khai một bảng lớn trước cổng cơ sở, với nội dụng: "Thông báo. Từ ngày 25/5/2021, Phòng khám không tiếp nhận khám bệnh nhân từ các địa chỉ xóm 1, xóm 2 - Diễn Tháp; xóm Quyết Thắng - xã Diễn Bích. Mong quý khách thông cảm!".

phongkham-25355-1622022057.gif
Thông báo của Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu (xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) gây bất bình trong dư luận.

Nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu, đặc biệt 2 xã Diễn Bích và Diễn Tháp về nội dung: “Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu (xã Diễn Tháp) không tiếp nhận bệnh nhân ở các địa chỉ xóm 1, xóm 2 Diễn Tháp và xóm Quyết Thắng xã Diễn Bích”, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở y tế Nghệ An. Qua trao đổi ông Chỉnh cho biết: “Đã nhận được thông tin. Về việc này, chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay!”.

Người dân địa phương hết sức bức xúc trước thông báo của phòng khám này. Trong bối cảnh trước đó, vào ngày 19/5/2021 anh P.V.L (xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, là người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SASR-CoV-2 khi nhập cảnh sang Lào) có chở chị N.T.H (người Diễn Tháp) bằng xe máy. Chỉ sau mấy giờ đồng hồ khi bức ảnh về tấm bảng thông báo này được dựng lên, dư luận địa phương đã "dậy sóng", tỏ ra bất bình vì cho rằng lực lượng, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên công tác tại Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu đã có thái độ phân biệt, kỳ thị người nhà và bệnh nhân đến từ các địa bàn liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19. 

Đặc biệt hơn, thái độ và cách hành xử của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên công tác tại Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu đã đi ngược lại với phẩm chất cao quý, cốt lõi đạo đức của nghề y "Lương y như từ mẫu". Việc làm của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu là thờ ơ, vô cảm, trong lúc cả nước từ Trung ương đến địa phương đang chung tay nỗ lực, gồng mình, bất chấp khó khăn, vất vả để từng giờ, từng ngày "chiến đấu" với dịch bệnh.

Đề nghị Sở y tế Nghệ An, cùng các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu vào cuộc làm sáng tỏ vấn đề và có hình thức xử lý thích đáng đối với hành động cũng như cách cư xử tại Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu./