Vĩnh Phúc: Triển lãm mỹ thuật “Cảm xúc Vĩnh Tường”  nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường (1822 - 2022)

Tiến Dũng

18/11/2022 08:00

Theo dõi trên

Sáng 18/11, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Cảm xúc Vĩnh Tường” nhân kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường (1822 - 2022).

cam-xuc-vinh-tuong2-1668700960.JPG
Những bức tranh đã tái hiện quá trình hình thành và phát triển của huyện Vĩnh Tường.

 

Triển lãm trưng bày 200 tác phẩm hội họa, là những sáng tác mới nhất của Họa sĩ Quỳnh Thơm - về quê hương Vĩnh Tường giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, truyền thống cách mạng. Đây là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường (1822 - 2022).
Các tác phẩm hội họa được trưng bày thể hiện bằng nhiều chất liệu: acylic, sơn dầu, mực nho đã mang tới cho người xem những  nhiều cảm xúc tốt đẹp về quê hương, đất nước; mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về quê hương Vĩnh Tường nói riêng, về Vĩnh Phúc và đất nước nói chung trên hành trình hội nhập, đổi mới và phát triển.
Huyện Vĩnh Tường cách đây hai thế kỷ, vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822), trong cuộc cải cách hành chính của Triều Nguyễn, phủ Tam Đa (trước đó là phủ Tam Đái, trấn Sơn Tây) được đổi tên thành phủ Vĩnh Tường (khi ấy gồm 5 huyện là: Bạch Hạc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), Lập Thạch, Yên Lãng (sau nhiều lần sát nhập huyện Yên Lãng nay không còn mà các đơn vị hành chính của huyện hiện chủ yếu thuộc huyện Mê Linh, Tp Hà Nội), Yên Lạc, Tam Dương). Danh xưng, tên gọi “Vĩnh Tường” cũng xuất hiện từ đó.