Phú Thọ: Các trường học ở Thanh Sơn vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đình Thơm

31/08/2022 19:33

Theo dõi trên

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, các trường học trên địa bàn huyện huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt trong dạy và học. Chất lượng giáo dục ở Tanh Sơn được duy trì và nâng cao, đáp ứng niềm mong đợi của các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.

dt1-44-1661948963.jpg
Đồng chí Đặng Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho trường THCS Chu Văn An

Nằm ở trung tâm huyện, Trường Mầm non Hoa Hồng có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, công tác dạy và học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, giảng dạy. Việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, xây dựng “Trường học An toàn - Thân thiện - Bình đẳng” và phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả. Đặc biệt, trường quan tâm đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, lấy các thành viên trong tổ chuyên môn để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào dạy học trong nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng chia sẻ: Trong quá trình quản lý, chúng tôi tiến hành khảo sát chất lượng, từ đó có biện pháp khuyến khích nâng cao chất lượng từ tổ chuyên môn đến từng giáo viên về trách nhiệm cũng như biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. Các giáo viên trong trường luôn nỗ lực vượt khó, tự học, tự bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác soạn giảng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Cùng với quan tâm thực hiện tốt dồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Trường Mầm non Hoa Hồng chú trọng tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”... Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đã trở thành nền nếp, giúp tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên; tạo động lực mạnh mẽ giúp giáo viên trong trường hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện số giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên là 41/42, đạt 97,6%.

dt2-43-1661949075.jpg
Buổi ngoại khóa của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng.

 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú được thực hiện tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn của trẻ. Trường không có trẻ bị ngộ độc thực phẩm. 100% trẻ được theo dõi biểu đồ, cân đo, khám bệnh, tiêm phòng theo định kỳ. Chất lượng giáo dục của trường ngày càng khởi sắc, giữ vững công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp luôn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch; tỷ lệ bé chăm, bé ngoan đạt trên 95%.

Năm học 2020 - 2021 trường đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Tháng 10/2021 trường được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng đạt mức độ 3; trường được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, Trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

dt3-30-1661949124.jpg
                       Trong học của học sinh trường Mầm Non Hoa Hồng

 

Năm học vừa qua đánh dấu nhiều thành công của thầy và trò Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Thanh Sơn. Trường đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn; củng cố và duy trỡ vững chắc các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Quy mô trường lớp ổn định; chất lượng giáo dục toàn diện của trường ngày càng được nâng lên.

Thầy giáo Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng cho biết: Năm học 2021 - 2022, tập thể Trường Tiểu học Kim Đồng đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,2%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường có nhiều khởi sắc, số học sinh đạt giải quốc gia là 43 em; cấp tỉnh là 15 em, cấp huyện 269 em.

Trường quan tâm tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thực hiện tốt công tác phũng chống dịch COVID-19, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho giáo viên, học sinh. Nhờ thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục, trường đã huy động được trên 402 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm, trang thiết bị trường lớp. Cảnh quan trường lớp ngày càng xanh - sạch - đẹp, củng cố và duy trì vững chắc các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đặc biệt, trong năm 2021, trường đã thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và được Sở GD&ĐT Phú Thọ công nhận đơn vị đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3.

“Tr­ong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trước hết, chúng tôi quản lý và chỉ đạo với mục tiêu: Nhân văn - Khoa học - Chính xác và Hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nền nếp, kỷ cương trường học có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng giáo viên, nhân viên, người lao động vi phạm đạo đức, xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất cao” - Thầy giáo Phạm Anh Tuấn cho biết thêm.

Công tác giáo dục toàn diện được trường quan tâm thực hiện. Các hoạt động giáo dục an toàn giao thông, ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… được tổ chức hiệu quả. Đặc biệt trong năm học 2021 - 2022, với những thành tích nổi bật, Trường Tiểu học Kim Đồng đã được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Qua đó tạo được dư luận tốt trong sự nghiệp giáo dục của trường, được các cấp quản lý ghi nhận; cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn tin tưởng.

dt4-9-1661949171.jpg
Học sinh Trường THCS Chu Văn An được Phòng GD&ĐT Thanh Sơn tuyên dương, khen thưởng.

 

Một điểm sáng trong công tác dạy và học của ngành GD&ĐT huyện Thanh Sơn đó chính là Trường THCS Chu Văn An. Là một ngôi trường có bề dày truyền thống, vượt qua những khó khăn ban đầu, nhờ làm tốt công tác tham mưu, huy động xã hội hóa giáo dục mà cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang; đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của trường đảm bảo về cả số lượng và chất lượng.

Cô giáo Nguyễn Thị Như Hoa - Hiệu trưởng nêu rõ: Chúng tôi phân công, phân nhiệm giáo viên khoa học, cụ thể. Đội ngũ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong giảng dạy và rèn luyện, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng, quản lí kế hoạch cá nhân của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch chương trình bộ môn, xây đựng phân phối chương trình giảm tại theo đúng hướng dẫn.

Vào đầu năm học, trường tiến hành khảo sát phân loại học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên giảng dạy, bồi dưỡng; đồng thời lựa chọn nội dung hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp, chương trình tự chọn phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo triển khai thực chất, hiệu quả.

Trường luôn duy trì phổ cập giáo dục THCS bền vững; chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99.4%. Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022 chất lượng mũi nhọn của trường có chuyển biến vượt bậc ở giải dự thi các môn văn hóa, trong đó có 1 giải Nhì, 1 giải Ba; 5 giải Khuyến khích thi văn hoá cấp tỉnh. Tham gia Cuộc thi KHKT được công nhận và có giải cấp tỉnh, trường đoạt 1 giải Khuyến khích Robotic cấp tỉnh.

Với những nỗ lực và thành tích trong năm học vừa qua, Trường THCS Chu Văn An được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đây chính động lực để đội ngũ cán bộ, nhà giáo Trường THCS Chu Văn An tiếp tục vươn lên, trau dồi, rèn luyện để trở thành những tấm gương sáng về đạo đức - phẩm chất - trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người” cao quý.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Các trường học ở Thanh Sơn vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn