Bắc Giang: Khánh thành tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hả tại huyện Tân Yên

Phụng Thiên

16/03/2024 17:01

Theo dõi trên

Lễ khánh thành tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hả (xã Tân Trung) và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Thủ lĩnh Lương Văn Nắm vừa được UBND huyện Tân Yên tổ chức vào ngày 15/3. Tham dự Lễ khánh thành có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bắc Giang; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Yên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tân Yên Ngô Quốc Hưng cho biết, đình Hả (có tên khác là đình Thọ Linh) thuộc xã Tân Trung, được khởi dựng từ thời Lê (thế kỷ XVII) và được tu bổ, tôn tạo vào cuối thế kỷ XIX. Ngôi đình được Nhân dân địa phương thờ Thành Hoàng làng là Thánh Cao Sơn - Quý Minh và Anh hùng dân tộc Lương Văn Nắm (Đề Nắm, Đề Hả, Thống Hả).

cac-dai-bieu-cat-bang-khanh-thanh-tu-bo-ton-tao-di-tich-quoc-gia-dac-biet-dinh-ha-1710580857.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hả.


Trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế, ngày 16/3/1884, tại đình Hả, Đề Nắm đã tổ chức Lễ tế cờ chính thức phát động cuộc Khởi nghĩa của nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược. Do đó, đình Hả vừa đóng vai trò là “nhân chứng lịch sử” vừa là “đài tưởng niệm” Lương Văn Nắm, vị thủ lĩnh xuất sắc của cuộc khởi nghĩa Yên Thế - Người con thân yêu của quê hương làng Hả.
Với ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử, văn hóa, ngày 10/3/1994 di tích đình Hả được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Ngày 10/5/2012, di tích đình Hả là một trong 23 điểm nằm trong hệ thống Những điểm di tích Khởi nghĩa Yên Thế của tỉnh Bắc Giang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định xếp hạng là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.

dinh-ha-truoc-khi-duoc-tu-tao-1710580871.jpg

Đình Hả trước khi được tu tạo.


Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của Nhân dân địa phương, tháng 10/2023, UBND xã Tân Trung tổ chức lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hả từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.
Để phát huy giá trị của di tích đình Hả nói riêng và cụm di tích Khởi nghĩa Yên Thế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ngô Quốc Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Tân Trung kiện toàn kịp thời Ban Quản lý di tích, tổ chức tốt các hoạt động tại khu di tích gắn với thực hiện nếp sống văn minh, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân.
UBND huyện Tân Yên tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Thủ lĩnh Lương Văn Nắm (tức Đề Nắm).Sau hơn 5 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 17.306 bài dự thi, trong đó có 485 bài chất lượng cao, nhiều bài dự thi được đầu tư thời gian, nội dung nghiên cứu công phu, phân tích sâu sắc, hình thức đẹp. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra 11 tập thể và 28 cá nhân xuất sắc để trao giải.